Kết quả tìm kiếm cho "vòng eo con kiến"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 665
Tỷ giá USD hôm nay (23/07): Rạng sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giữ nguyên, hiện ở mức 25.260 đồng.
Công ty điện lực An Giang trân trọng thông báo:
Giá dầu thế giới tăng lên mức cao nhất trong 5 tuần qua do căng thẳng Mỹ - Iran ngày càng leo thang và nguy cơ lực lượng Houthi tại Yemen phong tỏa hàng hải.
Giá dầu thế giới tăng trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ và Iran ngày càng leo thang, làm dấy lên lo ngại về tình trạng gián đoạn nguồn cung dầu từ khu vực Trung Đông.
Hội thảo khoa học cấp tỉnh “Phát triển kinh tế tư nhân gắn với tăng trưởng xanh và phát triển bền vững ở tỉnh An Giang trong giai đoạn hiện nay” do Trường Chính trị Tôn Đức Thắng phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức là dịp để các nhà quản lý, nhà khoa học và doanh nghiệp cùng ngồi lại để thấu hiểu và khơi dậy khát vọng xanh.
Tỷ giá USD hôm nay (15/07): Rạng sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 5 đồng, hiện ở mức 25.225 đồng.
Tỷ giá USD hôm nay (14/07): Rạng sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 6 đồng, hiện ở mức 25.220 đồng.
Tuần qua, giá dầu thế giới liên tục biến động, khi thị trường phản ứng trước diễn biến như: Căng thẳng leo thang gần đây giữa Mỹ và Iran, lo ngại lạm phát gia tăng và triển vọng kinh tế kém tích cực có thể làm suy yếu nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu.
Mỗi khi ánh nắng mùa hè phủ vàng trên những con phố, những thiết kế sát nách như đầm không tay lại trở thành biểu tượng của sự tự do, đem đến sự thoải mái cho phái đẹp.
Giá vàng hôm nay (8/7): Giá vàng miếng SJC trong nước giảm sâu, với mức giảm 1 triệu đồng/lượng; giao dịch ở ngưỡng 150 triệu đồng/lượng (bán ra).
Tỷ giá USD hôm nay (8/7): Rạng sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giữ nguyên, hiện ở mức 25.202 đồng.
Giá dầu thế giới trở về vùng trước xung đột Mỹ-Iran bùng phát, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các nước đối tác (OPEC+) tiếp tục tăng sản lượng và hoạt động xuất khẩu qua eo biển Hormuz dần phục hồi.